Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

12:17 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 13568 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (21/12), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Khang, Phó vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương, theo dõi công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Điện Biên.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 
Năm 2018, công tác nội chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh trên tuyến biên giới Việt  – Trung, Việt – Lào được giữ vững, ổn định; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc và các loại tội phạm trật tự xã hội được kiềm chế; kịp thời ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn; vận động 687/1.199 người từ bỏ hoạt động đạo trái phép. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo pháp luật; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định… 

Về công tác phòng chống tham nhũng, trong năm toàn tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 15 đơn vị, phát hiện 2 đơn vị có vi phạm; tổ chức 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua kiểm tra phát hiện 1 vụ vi phạm các quy định. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, đã có 54/54 cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai, đạt 100%; cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện đạt 99,95%. Tổng số sai phạm về kinh tế được phát hiện qua các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 là hơn 115,2 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 98,3 tỷ đồng (đạt 82%).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, hạn chế một số vấn đề nổi cộm, như: Tranh chấp đất đai; tự tử bằng lá ngón, thuốc bảo vệ thực vật có chiều hướng gia tăng; hoạt động tuyên truyền các tà đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, “Bà Cô Dợ”, “Giê Sùa”; di cư tự do, xuất cảnh trái phép; đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài; tiến độ thụ lý và giải quyết các vụ án; tình trạng ô nhiễm môi trường; tín dụng đen gia tăng.

Đồng chí Lê Hồng Khang, Phó vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là việc đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đã giảm nhiều so với năm 2017; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tình trạng tranh chấp địa giới hành chính thời gian có diễn diễn biến phức tạp, song đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp giải quyết tốt, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và đời sống nhân dân. Tuy nhiên gần đây hoạt động tín dụng đen có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, vì vậy thời gian tới các cấp, ngành tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đánh giá: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thời gian qua còn những hạn chế, như: Tình trạng di cư tự do; tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp; một số vụ án ngày càng có tính chất phức tạp và nghiêm trọng hơn; công tác quản lý đất đai phức tạp, có biểu hiện cố tình vi phạm; đấu giá quyền sử dụng đất có biểu hiện thông đồng; có thời điểm công tác phối hợp giữa các ngành chức năng chưa chặt chẽ… Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Cấp ủy các cấp, các ngành và lực lượng chức năng thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” và một số tà đạo trên địa bàn. Các cơ quan chức năng chủ động đấu tranh, phòng ngừa và tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để phát sinh các “điểm nóng”; duy trì tốt quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, tuy tố, xét xử. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng trong năm 2019; khẩn trương kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với những vụ việc, cơ quan, đơn vị, địa phương có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, hạn chế thấp nhất các đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top