Năm 2019 phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2018

20:25 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 12200 In bài viết

ĐBP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 do Chính phủ tổ chức ngày 28/12. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Theo báo cáo tóm tắt của Chính phủ, năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tạo nền tảng để kinh tế - xã hội nước ta bứt phá trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt con số đã báo cáo Quốc hội (6,8%), cao nhất kể từ năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD (đã báo cáo Quốc hội là 2.540 USD). Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt trên 6% so với dự toán và tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017. Bội chi NSNN được kiểm soát ở mức 3,6%; nợ công trong giới hạn cho phép. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%, tương đương 33,5% GDP; vốn đầu tư tư nhân tăng 18,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5%; xuất siêu 7,2 tỷ USD. Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Mạng lưới khám, chữa bệnh được tập trung đầu tư, nâng cấp. Chất lượng giáo dục được nâng lên, đào tạo bậc đại học được đổi mới. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tập trung chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia; góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận năm 2018 nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII. Đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới để hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn đó trong năm 2018. Đối với kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019, Tổng Bí thư đề nghị năm 2019 cần phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2018. Để thực hiện được mc tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên 4 nhóm nhiệm vụ chính cần ưu tiên thực hiện: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô; quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa, xã hội; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại biểu tại các điểm cầu báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và thẳng thắn nhìn nhận, bàn giải pháp khắc phục các hạn chế, như: Một số công trình, dự án chậm tiến độ, chất lượng chưa bảo đảm; cơ cấu lại ngành, lĩnh vực ở một số nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa gắn với thị trường; sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp; việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn lãng phí, xảy ra nhiều vi phạm; tình hình tội phạm, mất an ninh trật tự xảy ra tại một số địa bàn; còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, nhằm thúc đẩy tiến độ giải quyết công việc và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quan tâm phòng chống thiên tai một cách chủ động để giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền những kết quả đạt được năm 2018, tạo khí thế thi đua để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. 

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top