Cán bộ đồng lòng, nhân dân một dạ

09:55 - Thứ Năm, 17/01/2019 Lượt xem: 9657 In bài viết

ĐBP - Trải qua nhiều khó khăn thách thức, đến nay phường Thanh Trường, TP. Ðiện Biên Phủ đã đạt những thành quả khá toàn diện, ghi dấu ấn nỗ lực, đồng lòng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân 16 dân tộc suốt chặng đường 15 năm dựng xây vun đắp...

 

Cô trò Trường Mầm non Thanh Trường trong giờ ra chơi. Ảnh: C.T.V

Phường Thanh Trường thành lập ngày 26/9/2003, trên cơ sở một phần diện tích của xã Thanh Nưa và Thanh Luông, huyện Ðiện Biên. Tại thời điểm non trẻ ấy, Thanh Trường có tổng diện tích 601ha, dân số 4.129 người với thu nhập đầu người thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế... Ông Phạm Văn Dũng, Bí thư Ðảng bộ phường cho biết: Dân số làm nông nghiệp cao, nhiều bà con băn khoăn so tính, bởi dù là công dân thành phố hay huyện thì vẫn ở đây, sống bằng nghề nông và giá nông sản cũng chẳng cao hơn; nhưng nhiều chế độ chính sách thì chỉ sau một đêm đã khác nhau rồi... Trong nhiều việc phải làm vào thời điểm mới thành lập, Ðảng bộ, chính quyền phường Thanh Trường đã đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Phường tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu rõ về Nghị định số 110/2003/NÐ-CP; những lợi ích lâu dài mà chủ trương, chính sách mang lại... Ðồng thời, phường cũng lãnh đạo, chỉ đạo công tác hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong quá trình thích nghi, đổi mới đời sống kinh tế - xã hội.

Ðến nay, sau hơn 15 năm thành lập, Thanh Trường đã có nhiều đổi mới về mọi mặt: Hệ thống đường giao thông khang trang, sạch đẹp với 95% đường nội thị được thảm nhựa và bê tông hóa; các khu dân cư như khoác màu áo mới với rất nhiều nhà cửa khang trang, hiện đại; dọc nhiều tuyến đường người dân đã năng động, nhanh nhạy với cơ chế thị trường khi mở các hàng quán với đủ loại sản phẩm phục vụ mọi nhu cầu của nhân dân... So với thời điểm mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người của phường tăng gấp hơn 6 lần, đạt 27 triệu đồng/năm (năm 2004 là 4,2 triệu đồng/năm); tổng thu ngân sách tăng gấp gần 7 lần; sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phục vụ tiêu dùng đô thị.

Khi mới thành lập, Ðảng bộ phường Thanh Trường mới chỉ có 159 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ và vẫn còn 5 tổ dân phố, bản chưa có chi bộ. Tuy nhiên 15 năm qua, Ðảng bộ đã kết nạp gần 200 đảng viên; nâng tổng số đảng viên lên gần 400 đồng chí, sinh hoạt tại 21 chi bộ. Hàng năm trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

2018 là năm đặc biệt với Thanh Trường không chỉ bởi dấu ấn sau 15 năm thành lập, với nhiều kết quả đáng ghi nhận, mà còn là năm có nhiều khó khăn, thử thách. Ông Phạm Văn Dũng chia sẻ: Năm qua kinh tế - xã hội trong phường phát triển ổn định; văn hóa - thể thao có bước tiến mới, hiện phường 14/16 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; phong trào thể thao có nhiều chuyển biến; các chính sách xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn; số hộ nghèo giảm nhanh, bền vững... Và đặc biệt, Thanh Trường có 40% dân làm nông nghiệp, nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nông dân nông nghiệp, nhân dân nỗ lực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các nguồn hỗ trợ hiệu quả, năm 2018 đã đạt thành tích vượt bậc. Năng suất, sản lượng nông nghiệp của phường đạt cao nhất từ trước đến nay... Ðặc biệt, trong năm trên địa bàn triển khai một số dự án lớn (Dự án Nâng cấp, mở rộng sân bay Ðiện Biên, Dự án Khu đô thị Nam Thanh Trường...). Các dự án có ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi, cuộc sống của nhân dân (một số dân sẽ phải di chuyển đến nơi tái định cư, phải thay đổi sinh kế; 3/3 trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) nằm trên địa bàn đều thuộc vùng giải tỏa... Ðảng bộ phường Thanh Trường đã làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách về giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án. Theo ông Phạm Văn Dũng: Cả hệ thống chính trị phường đã nỗ lực để sát cánh cùng nhân dân, giúp cho dân hiểu và cũng hết mình vì quyền lợi của nhân dân mà truyền tải ý chí, nguyện vọng lên cấp ủy, chính quyền cao hơn giải quyết. Với tinh thần ấy, đến thời điểm hiện tại, cơ bản nhân dân đồng thuận. 3 trường học trên địa bàn, mặc dù đều đã đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Ðặc biệt, Trường Mầm non Thanh Trường có khuôn viên rất đẹp, nhưng vẫn đồng thuận rất cao.

Bà Ðỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Trường chia sẻ: Mặc dù rất tiếc không gian đẹp và công sức đóng góp; song vì nhiệm vụ chung chúng tôi sẵn sàng di chuyển khi tổ chức yêu cầu...

Năm 2019, phường Thanh Trường đề ra 14 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng. Có những mục tiêu là thế mạnh của phường có thể đảm bảo hoàn thành trong tầm tay, nhưng cũng có những mục tiêu là khó khăn, thách thức, đòi hỏi nỗ lực của toàn dân mới có thể hoàn thành. Song như lời phát biểu tâm huyết của đồng chí Bí thư Ðảng bộ phường trong lễ kỷ niệm 15 năm thành lập: TP. Ðiện Biên Phủ đang trên con đường phát triển; phường Thanh Trường là một trong những đơn vị trọng điểm về phát triển thương mại - du lịch - dịch vụ. Khi các dự án lớn hoàn thành đưa vào sử dụng; cơ cấu bố trí dân cư, ngành nghề có nhiều thay đổi theo hướng tiến bộ, đời sống và bộ mặt cư dân Thanh Trường sẽ được nâng lên, đó là điều chắc chắn. Nhân dân Thanh Trường trước sau như một, sẽ hưởng ứng, ủng hộ thực hiện các chương trình của thành phố một cách tích cực nhất. Chính quyền từ phường đến phố bản đều do dân bầu ra, vì lợi ích của tập thể, của nhân dân; vì vậy, khi cán bộ đồng lòng, nhân dân một dạ thì việc gì cũng thành công...

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top