Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

14:35 - Thứ Năm, 24/01/2019 Lượt xem: 10421 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Quy định số 262 - QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; ngày 24/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung lấy phiếu tín nhiệm cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn. Căn cứ vào các tiêu chí theo quy định lấy phiếu tín nhiệm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhìn nhận, đánh giá về người được lấy phiếu tín nhiệm, ghi phiếu tín nhiệm theo 1 trong 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp để nhìn nhận, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nửa nhiệm kỳ qua. Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, khách quan để thực hiện việc ghi phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo sát thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top