Lãnh đạo tỉnh và các địa phương thăm, chúc tết gia đình chính sách

21:26 - Thứ Hai, 28/01/2019 Lượt xem: 10404 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp xuân Kỷ Hợi, các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và một số huyện, thị, thành phố đã đi thăm, chúc tết các gia đình chính sách, các đơn vị trực tết trên địa bàn.

* Thăm, chúc tết tại huyện Mường Chà, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, Trung tâm Y tế huyện và thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Tại các đơn vị, đồng chí Lê Trọng Khôi đánh giá cao những thành tích cán bộ y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đạt được trong năm 2018, nhất là trên các lĩnh vực: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, đẩy lùi tà đạo Giê Sùa, diễn tập khu vực phòng thủ, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Đồng chí đề nghị các đơn vị vui xuân mới không quên nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra để đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui vẻ, an toàn.

 

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết Đồn Biên phòng Mường Mươn. 

Thăm, chúc tết 2 gia đình chính sách: ông Quàng Văn Khao, tổ dân phố 1, thị trấn Mường Chà và bà Khoàng Thị Tại, bản Mường Tùng, xã Mường Tùng, đồng chí Lê Trọng Khôi ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện kinh tế các gia đình chính sách và chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới vui vẻ, đầm ấm. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

* Ngày 28/1, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ Phạm Khắc Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc tết một số đơn vị, gia đình chính sách, nguyên lãnh đạo tỉnh sinh sống trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Đoàn công tác đến thắp hương, chúc tết gia đình đồng chí Lò Văn Puốn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tại nhà riêng (phường Him Lam); thăm hỏi, tặng quà gia đình bệnh binh Lò Văn Cáu, phường Noong Bua; Nguyễn Minh Khai, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, phường Thanh Bình. Đồng chí Phạm Khắc Quân gửi lời tri ân, chúc sức khoẻ nhân dịp năm mới đến những người có công cùng gia đình, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực dựng xây quê hương, đất nước.

Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Minh Khai, người nhiễm chất độc da cam/dioxin. 

Thăm, chúc tết Trung đoàn 82, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), đồng chí Phạm Khắc Quân chia sẻ cùng các cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ nặng nề những dịp lễ tết. Đồng thời, chúc cán bộ chiến sĩ các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn. Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên, đồng chí Phạm Khắc Quân biểu dương việc đảm bảo chế độ, đời sống cho công nhân viên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đề nghị Công ty đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con trong dịp tết.

* Nhân dịp Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 37 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

Thăm và chúc tết các gia đình chính sách, lãnh đạo huyện Nậm Pồ đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2018; đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, chung sức xây dựng huyện Nậm Pồ ngày càng vững mạnh.

 

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ trao quà cho gia đình chính sách tại bản Lả Chà (xã Pa Tần). 

Cũng trong dịp này, huyện Nậm Pồ đã chuyển quà của Chủ tịch nước tới các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đối với các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, huyện đã kêu gọi trên 3.000 suất quà Tết từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, đón Tết an lành.

Nhóm PV
Bình luận
Back To Top