Đồng chí Văn Hữu Bằng chúc tết một số đơn vị, gia đình chính sách huyện Điện Biên

17:14 - Thứ Ba, 29/01/2019 Lượt xem: 10294 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/1, đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đi thăm, chúc tết một số cơ quan, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

 

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà cho các hộ nghèo xã Mường Nhà.

Chúc tết Đồn Biên phòng Mường Nhà, Đồn Biên phòng Mường Lói, đồng chí Văn Hữu Bằng biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm qua, chúc đơn vị đón năm mới vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm, đoàn kết và tiếp tục phát huy kết quả đạt được để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm mới; cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân trong dịp vui xuân đón tết.

Thăm, chúc tết 4 gia đình chính sách, gồm: Ông Vì Văn Giáp, thương binh 21%, ở bản Pa Có và Lò Văn Mông, bệnh binh 61%, ở bản Na Khoang (xã Mường Nhà); ông Lò Văn Mẩn, bệnh binh 61% và bà Vì Thị Phênh, mẹ liệt sĩ Vì Văn Phôm, ở bản Lói (xã Mường Lói), đồng chí Văn Hữu Bằng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc tết các gia đình; đồng chí động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nuôi dạy con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Nhân dịp này, qua sự kết nối của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công ty Ngọc Sơn Điện Biên cùng nhóm thiện nguyện Hải Yến (Hà Nội) trao 110 suất quà cho hộ nghèo và 250 suất quà cho học sinh mầm non, tiểu học thuộc xã Mường Nhà; tổng trị giá các suất quà trên 60 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top