Xã luận

Niềm tin thắng lợi

15:19 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 9064 In bài viết

ĐBP - Chúng ta tiễn năm Mậu Tuất để đón chào năm mới Kỷ Hợi trong không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tự hào dân tộc lên cao. Và càng lạc quan hơn, khi bước vào năm 2019, chúng ta nhận được nhiều tin vui. Ðó là thời tiết năm nay có nhiều thuận lợi, rét ít hơn, ngày nắng ấm dài hơn, cũng có nghĩa tỉnh nông nghiệp chiếm đa số như Ðiện Biên, bà con có điều kiện tăng gia sản xuất, thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Các chương trình, dự án trọng điểm được triển khai kịp thời, thuận lợi, đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Nơi rẻo cao biên giới, học sinh đến lớp đầy đủ, chăm chỉ học bài để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực cho cả hôm nay và mai sau.

2019 là năm tỉnh ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Xác định rõ tình hình, thời gian, tiềm lực kinh tế nội tại, từ đó đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học để cùng nhau thực hiện. Càng vững tin, kỳ vọng hơn với kết quả tốt đẹp đó, khi nhân dân 19 dân tộc anh em cùng nỗ lực chung vai sát cánh, quyết tâm cao, chắc chắn rằng, các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn diễn ra trong năm sẽ thành công như mong đợi.

Xuân Kỷ Hợi thêm niềm tin thắng lợi mới. Khi GRDP năm 2018 tiếp tục tăng trưởng ổn định (đạt 7,15%), là bước tạo đà tốt cho năm sau. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ hợp tác, đối ngoại rộng mở. Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng... được chú trọng, thực hiện quyết liệt và giành được kết quả khả quan. Toàn Ðảng bộ tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ thành phố xuống nông thôn, lên miền núi cao, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò làm gương và nêu gương. Sẵn sàng hiến kế, nghĩ cách, đề ra các chủ trương, chính sách hay, mới để lãnh đạo xây dựng, phát triển, giành cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mỗi người.

Nơi địa đầu Tổ quốc, lại là tỉnh nghèo, nhưng với hương sắc mùa xuân, với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, tinh thần đoàn kết, Ðảng bộ cùng nhân dân các dân tộc Ðiện Biên nguyện chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do Trung ương Ðảng, Chính phủ đề ra. Ðó là chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, gắn với chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng và yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai tụt lại phía sau. Phấn đấu đến hết năm 2019, cơ bản chúng ta hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Trước thềm năm mới, với niềm tin, khí thế mới. Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng và tin tưởng vào kết quả tốt đẹp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà toàn Ðảng, toàn dân nỗ lực thực hiện trong năm 2019.

Ðiện Biên Phủ
Bình luận
Back To Top