Công an tỉnh ra quân tăng cường cơ sở năm 2019

18:21 - Thứ Sáu, 22/02/2019 Lượt xem: 10723 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/2, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân tăng cường cơ sở đảm bảo ANTT năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang. 

Lực lượng Công an tỉnh ra quân tăng cường cơ sở năm 2019.

Năm 2019, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường tác động đến an ninh - quốc phòng. Trọng tâm của đợt ra quân năm nay, ngoài các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng Công an tỉnh còn phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung giải quyết dứt điểm các tà đạo, ngăn chặn, xử lý kiến quyết không để các tà đạo này hoạt động; tiếp tục giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ việc liên quan đến địa giới hành chính, chi trả dịch vụ môi trường rừng, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các chương trình, dự án trọng điểm; tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội. Trong đó, tập trung vào nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự lưu động; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, gắn với phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND Mùa A Sơn yêu cầu lực lượng công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, kinh tế, thông tin, an ninh mạng. Cấp ủy, chính quyền các huyện, nhất là tại các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo tiếp tục mở rộng cuộc vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, giải quyết hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, phát huy những kết quả đạt được của Kế hoạch 420 về giải quyết phá rừng di dịch cư tự do tại huyện Mường Nhé năm 2017; Kế hoạch 750 về củng cố địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại huyện Điện Biên Đông. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khác quốc tế đến Điện Biên; các công trình mục tiêu quan trọng và các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2019.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top