Sen Thượng thực hiện quy chế dân chủ

09:19 - Thứ Tư, 27/02/2019 Lượt xem: 11184 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) luôn xác định việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Sen Thượng vận động bà con phát triển sản xuất, cho con em đến trường đầy đủ.

Ðể việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào thực tiễn đời sống nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền xã Sen Thượng thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện QCDC đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, xã chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nếp sống văn hóa nơi công sở để nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” trong tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ xã đến thôn, bản đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm việc thực hiện QCDC tại cơ sở, nhất là đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm QCDC, những nội dung gây bức xúc, có thể gây dư luận không tốt trong xã hội. Việc công khai các cơ chế, chính sách, các dự án, công trình đầu tư, quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân; các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, bản được Ðảng ủy, UBND xã thực hiện công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức, như: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, bản, tiếp xúc cử tri, buổi họp sinh hoạt chi bộ... Cùng với đó, phát huy vai trò “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người dân đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng bản; giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Năm 2018, toàn xã có 6/7 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa, việc cưới, việc tang đã giảm bớt lãng phí, xóa bỏ nhiều hủ tục; 3/7 bản được công nhận bản văn hóa; 157/235 hộ đạt gia đình văn hóa. Từ đó, góp phần củng cố chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện QCDC, tạo điều kiện phát huy sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức quán triệt việc thực hiện QCDC tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức... hiểu rõ, đầy đủ nội dung của quy chế, đảm bảo thống nhất nhận thức, cụ thể về nội dung, phương pháp và cách làm. Việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cũng được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Xã đã thực hiện tốt việc dân chủ trong quản lý và sử dụng tài sản công, công khai tài chính, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ; tổ chức tốt hội nghị sơ, tổng kết các lĩnh vực. Ban giám sát đầu tư công từng bước được kiện toàn, củng cố về số lượng, chất lượng hoạt động góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Năm 2018, xã đã hỗ trợ trâu giống theo Chương trình 30a và 135 với tổng số tiền gần 700 triệu đồng; phối hợp với UBND huyện Mường Nhé giám sát việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trong nhiều lĩnh vực, gồm: Công trình giao thông trung tâm xã - bản Tả Ló San, Lò San Chái; Thủy lợi Tá Khoa Pá...

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top