Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 82:

Ra quân huấn luyện năm 2019

12:17 - Thứ Sáu, 01/03/2019 Lượt xem: 12664 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (1/3), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và phát động phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Đến dự có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ huấn luyện của LLVT tỉnh. Ảnh: Lan Phương

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2, năm 2019 LLVT tỉnh tập trung giáo dục cán  bộ, chiến sĩ xác định rõ đối tượng tác chiến, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật; xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đi vào chiều sâu, vững chắc hơn. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính; nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại kết hợp công tác dân vận. Cùng với đó, huấn luyện chỉ huy cơ quan các cấp nắm vững đối tượng tác chiến, thành thạo công tác tham mưu theo chức trách; giỏi tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ trong hiệp đồng quân, binh chủng hợp thành.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Văn Quý đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về công tác huấn luyện; cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; phối hợp với các lực lượng xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh các phong trào Thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt, phát huy vài trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy của đơn vị và Ban CHQS các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Thục, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tự lệnh Quân khu 2 trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi cho chỉ huy Trung đoàn 82. Ảnh: Thu Phương 

* Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Trung đoàn 82 (Quân khu 2) có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hữu Thục, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, Trung đoàn 82 tập trung huấn luyện chỉ huy nắm vững đường lối lãnh đạo của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đối tượng tác chiến, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; năng lực đề xuất, quản lý, chỉ huy huấn luyện; nắm vững kỹ năng sử dụng bản đồ địa hình, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ, nắm chắc điều lệnh quản lý bộ đội. Yêu cầu huấn luyện: 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp; trong đó 90% trở lên cán bộ tiểu đoàn, 80% trở lên cán bộ đại đội, 70% trở lên cán bộ trung đội và tương đương đạt khá, giỏi; 35% đạt giỏi.  

Đại tá Nguyễn Hữu Thục biểu dương những kết quả trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn năm 2018. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp Trung đoàn cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện cho mọi đối tượng, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình hiện nay; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. 

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Cđơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 cho Trung đoàn 82; Trung đoàn trưởng Trung đoàn tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong phong trào "Mừng Đảng, mừng xuân quyết dành 4 nhất".

Lan Phương - Thu Phương
Bình luận
Back To Top