Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019

14:31 - Thứ Tư, 06/03/2019 Lượt xem: 11351 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 5/3 tại TX. Mường Lay, Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 và Tết trồng cây “Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi với chủ đề “Tuổi trẻ Ðiện Biên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Dự lễ khởi động có đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thị ủy, HÐND, UBND thị xã Mường Lay, đại diện các thành đoàn, huyện đoàn trên địa bàn toàn tỉnh và hơn 600 đoàn viên thanh niên đại diện cho 162.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh.

 

Ðồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh tham gia trồng cây hoa ban tại TX. Mường Lay.  Ảnh: Văn Tâm

Tháng Thanh niên năm 2019 được Tỉnh đoàn xác định các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền về truyền thống của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm; tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Trọng Khôi bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động tình nguyện do Tỉnh đoàn phát động đã phát huy được tài năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ để xây dựng quê hương đất nước. Ðồng chí Lê Trọng Khôi cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các phong trào của Ðoàn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp, thiết thực với từng địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tại lễ phát động, Tỉnh đoàn đã trao tặng 500 cuốn vở viết và 200 khăn quàng đỏ cho các em thiếu niên nhi đồng TX. Mường Lay; tặng công trình xây dựng hạ tầng nông thôn trị giá 50 triệu đồng cho xã Lay Nưa; trao 10 suất học bổng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TX. Mường Lay đã tiến hành trồng cây xanh tại Quảng trường thị xã Mường Lay và khởi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn bản Ló, xã Lay Nưa. Ðây là công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và Ðại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; đoàn viên thanh niên thị xã cũng vệ sinh, thu gom rác tại các tuyến đường.

Văn Tâm
Bình luận
Back To Top