Đoàn công tác liên bộ khảo sát mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc làm việc với tỉnh Điện Biên

12:40 - Thứ Năm, 07/03/2019 Lượt xem: 12421 In bài viết

ĐBP - Sáng 7/3, tại phòng họp số 3 trụ sở UBND tỉnh, Đoàn công tác liên bộ khảo sát mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc, do đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây (Bộ Ngoại giao) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về việc mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh tại mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây (Bộ Ngoại giao) phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá sự cần thiết, tính khả thi và lợi ích của công trình; đánh giá phạm vi và quy mô công trình; đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công và kinh phí thực hiện. Theo đó, các đại biểu đều cho rằng, việc mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh tại mốc giao điểm ba đường biên giới là cần thiết, khả thi và có lợi ích đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị, ngoại giao giữa ba nước. Tuy nhiên, việc xây dựng phải có sự thống nhất giữa ba bên, không làm thay đổi nguyên trạng mốc, đảm bảo trong cùng một thời gian xây dựng và hoàn thiện cũng như tránh các nguy cơ hủy hoại rừng bảo tồn quanh khu vực mốc.

Được biết, việc mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh tại giao điểm ba đường biên giới đã được đoàn đại biểu của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và tỉnh Phong Sa Ly (Lào) thống nhất vào ngày 13/12/2018, trong buổi hội đàm tại Trạm Biên phòng A Pa Chải (Đồn A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé), với những nội dung: Nhất trí mở rộng mốc, dự kiến xây dựng điểm ngắm cảnh tại giao điểm ba đường biên giới có hình tròn, với diện tích 255m2, bán kính 9m;  sân mốc hướng về mỗi quốc gia thể hiện bản đồ du lịch từ mốc giao điểm đến thủ đô mỗi nước; lan can bảo vệ xung quanh được thiết kế bằng đá cẩm thạch...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, cho biết: Phía tỉnh Điện Biên sẽ tạo mọi điều kiện để việc dự kiến mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh sớm được triển khai, đảm bảo theo đúng nội dung đã đề ra; đồng thời đề nghị đoàn công tác liên bộ ủng hộ, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc thực hiện xây dựng, sớm triển khai cùng các nước.

Trước đó, vào ngày 5/3, đoàn công tác liên bộ đã đi tham quan thực tế mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc, tại huyện Mường Nhé. 

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top