ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé)

16:06 - Thứ Năm, 02/05/2019 Lượt xem: 10784 In bài viết
ĐBP - Ngày 2/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Quàng Thị Vân, Bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé).

 

Cử tri xã Nậm Kè kiến nghị với ĐBQH.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tới cử tri. Theo đó, dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 20/5 - 14/6/2019. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; kết quả giám sát tối cao của Quốc hội và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri xã Nậm Kè kiến nghị một số vấn đề, như: Giải quyết tranh chấp đất nương giữa bản Chuyên Gia 1 và Chuyên Gia 2; bố trí nguồn vốn xây dựng cầu treo dân sinh; kéo điện về bản Huổi Hẹt; xây dựng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh bản Phiêng Vai; làm mới đường từ trung tâm xã vào bản Huổi Thanh 1, Huổi Thanh 2 và Chuyên Gia 3. Đặc biệt là bố trí nguồn vốn đền bù công trình thủy lợi Huổi Thanh 1; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cũng tại buổi tiếp xúc, ĐBQH và lãnh đạo huyện Mường Nhé đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đồng thời, ĐBQH cũng tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top