Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Điện Biên

20:21 - Thứ Tư, 08/05/2019 Lượt xem: 11661 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã đi khảo sát một số mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 2 xã: Thanh Hưng và Thanh Chăn (huyện Điện Biên). Cùng đi với đoàn công tác có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác thăm mô hình dồn điền đổi thửa tại xã Thanh Hưng.

Xã Thanh Hưng được UBND tỉnh Điện Biên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Năm 2018, Thanh Hưng là xã điểm thực hiện các dự án dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp. Sau hơn 1 năm thực hiện điểm tại 3 đội: 1, 5 và 6, đến nay xã Thanh Hưng đã thực hiện dồn 988 thửa ruộng xuống còn 344 thửa (trung bình dồn 3 thửa thành 1); làm mới 4,6km đường nội đồng. Ngoài hỗ trợ của UBND huyện, nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện san gạt, dồn điền đổi thửa đạt 3 triệu đồng/1.000m2. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, năm 2018 xã Thanh Hưng đã lựa chọn tập trung phát triển diện tích cây vú sữa. Đến nay, toàn xã có 9,5ha cây vú sữa.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (thứ 3 từ phải sang) và đoàn công tác thăm mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Giống Nông nghiệp Trường Hương. 

Đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng và đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hưng. Đặc biệt là những mô hình, cách làm hay trong thực hiện dồn điền đổi thửa và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng chí nhấn mạnh: Mục đích cuối cùng của Chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xã Thanh Hưng đã nhận thức, xác định rất tốt chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đề ra những cách làm hay, sáng tạo, tạo được sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chương trình. Tiêu biểu là nhân dân đã đóng góp 8,7 tỷ đồng, chiếm 40,67% tổng kinh phí thực hiện chương trình; người dân đồng thuận, tự bỏ kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa. Huyện ủy, UBND huyện Điện Biên đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, động viên kịp thời cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hưng cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, phấn đấu nhân rộng mô hình dồn điền đổi thửa và thực hiện thành công chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đến thăm mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Công ty TNHH Giống Nông nghiệp Trường Hương (xã Thanh Hưng) và Hợp tác xã thủy sản xã Thanh Chăn. 

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top