Biên phòng - Mặt trận với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới”

09:32 - Thứ Hai, 01/07/2019 Lượt xem: 10544 In bài viết

ĐBP - Ngay sau khi có Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị 01). Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh xác định được vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị, từ đó đã quán triệt, cụ thể hóa trong Nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác hàng năm; chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, quyết định kiện toàn ban chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện. Cụ thể là chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ  tỉnh xây dựng nội dung Bản ký kết tham gia tự quản theo từng mô hình và Hướng dẫn đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, UBND, MTTQ 4 huyện biên giới tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới các đồn biên phòng, các xã biên giới; chỉ đạo tổ chức khảo sát, tổng hợp tình hình biên giới, địa bàn, hệ thống đường biên mốc quốc giới. Ðồng thời tổ chức tuyên truyền được 3.276 buổi với 184.222 lượt người nghe. Phối hợp tổ chức 22 buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 3.115 lượt cán bộ nòng cốt của phong trào. Lồng ghép tuyên truyền Ðề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2013 - 2016 và 2017 - 2021, trong đó, chỉ tính trong 2 năm (2017, 2018) đã cấp phát 15 loại tờ rơi, tờ gấp pháp luật với tổng số 13.560 tờ, 340 đĩa DVD, VCD về tiểu phẩm pháp luật; biên soạn, in ấn 10.600 tờ rơi, tờ gấp về pháp luật cấp phát cho người dân khu vực biên giới. Ðồng thời, 2 ngành đã chú trọng gắn tuyên truyền Chỉ thị 01 với phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các chương trình, mô hình giúp dân, như: Làm nhà Ðại đoàn kết, Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, phối hợp với Viettel tỉnh Ðiện Biên tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Ðiều hành của tỉnh tổ chức trao 1.180 con bò cho 1.180 hộ nghèo ở 04 huyện biên giới (mỗi con trị giá 15 triệu đồng, tổng trị giá 17,7 tỷ đồng); Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh vận động CBCS trong BÐBP tỉnh mua ủng hộ 800 sim, sử dụng ít nhất trong 3 năm trị giá gần 3 tỷ đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 42.813 người, trị giá 6,26 tỷ đồng. Trong dịp tết nguyên đán 2018, 2019, BÐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo nơi biên giới” triển khai ở 29 xã, 4 huyện biên giới; tặng 1.970 suất quà trị giá 615 triệu đồng; tặng 6.613 chiếc bánh chưng cho hộ nghèo và phụ nữ nghèo.

Từ những việc làm thiết thực trên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn dân trong tỉnh tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ðược sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ 4 huyện biên giới, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị đến nay, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia, cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.360 tin tố giác tội phạm, trong đó có 1.688 tin có giá trị. Hiện nay đã tổ chức cho 78 thôn, bản với 4.627 hộ/18.612 người đăng ký tự quản 366,861 km/455,573 km đường biên giới; 3.878 hộ/18.612 người đăng ký tự quản 150 mốc; 350 tổ/2.053 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản; tổ chức 1.654 đợt tuần tra nắm tình hình, bảo vệ đường biên, cột mốc với 16.786 lượt người tham gia (trong đó có cả các đồng chí lãnh đạo các huyện biên giới); nhân dân tố giác tội phạm 131 vụ/174 đối tượng, bắt vượt biên 72 vụ/249 đối tượng, phá nhổ 4.602m2 nương thuốc phiện, vận động nhân dân giao nộp 588 khẩu súng tự tạo và súng quân dụng tàng trữ trái phép... Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01 đã có 74 tập thể, 167 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Ðức Duy (b/s)
Bình luận
Back To Top