Tháng 9, báo chí tuyên truyền tập trung vào 13 nhóm nội dung

16:18 - Thứ Sáu, 30/08/2019 Lượt xem: 12800 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8, định hướng công tác tuyên truyền tháng 9. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, tháng qua các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tổng hợp, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Điện Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền. Trong tháng có một số vấn đề báo chí nêu được dư luận quan tâm, theo dõi, như: Điện Biên: Doanh nghiệp khai thác cát trái phép, chính quyền ở đâu?; Điện Biên: Nhà máy than cốc gây ô nhiễm môi trường "bủa vây" khu dân cư...  Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Điện Biên đã trao đổi làm rõ việc xử lý sai phạm trong khai thác cát, sản xuất than cốc… Huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo cũng có văn bản trả lời, thông tin tới báo chí về vụ phá rừng ở Trung Thu, núp bóng giới thiệu hàng Việt để bán hàng kém chất lượng. Đối với những nội dung giải trình chưa đảm bảo cụ thể, rõ ràng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục yêu cầu làm rõ và thông tin trong kỳ giao ban tiếp theo...

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến các cơ quan báo chí về chương trình, kế hoạch hoạt động và nhiều nội dung khác trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại Điện Biên, năm 2019. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn báo chí quan tâm phối hợp trong công tác tuyên truyền, góp phần cho ngày hội thành công tốt đẹp.

Định hướng 13 nhóm nội dung tuyên truyền trong tháng 9/2019, đồng chí Nguyễn Đức Vượng cũng lưu ý báo chí một số hoạt động, sự kiện cần quan tâm phản ảnh kịp thời: Hoạt động đầu năm học mới; nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIV; thông tin về Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại Điện Biên...

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top