Đại hội Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

14:17 - Thứ Tư, 02/10/2019 Lượt xem: 13098 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (1 - 2/10), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội Hội Khuyến học (HKH) tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam; 152 đại biểu đại diện cho hơn 156.000 hội viên HKH các cấp trong tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, HKH các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các cơ sở Hội về đẩy mạnh phát triển hội viên. Đến nay trên địa bàn tỉnh duy trì được hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến các thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học thu hút 156.879 hội viên tham gia sinh hoạt tại 2.825 chi hội, Ban khuyến học đạt 27,2% dân số toàn tỉnh, tăng 4,2% so với Nghị quyết Đại hội III. Đến nay, toàn tỉnh có 52.782 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 224 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, 792 cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” và 100% trường học đạt “Đơn vị học tập”. Thông qua phong trào có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy phong trào khuyến học phát triển, thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, HKH tỉnh đề ra 21 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, phấn đấu phát triển tổ chức Hội ở 100% thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học; 100% cán bộ khuyến học cấp huyện và xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên, chú trọng phát triển hội viên tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, cơ quan, doanh nghiệp phấn đấu đạt 30% dân số toàn tỉnh;  60% trở lên số hộ gia đình được công nhận “gia đình học tập”, 40% trở lên dòng họ được công nhận “dòng họ học tập”, 50% trở lên cộng đồng được công nhận “cộng đồng học tập”, 100% các đơn vị trường học và 50% các cơ quan, đơn vị đạt đơn vị học tập…

 

Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc giai đoạn 2014 - 2019 cho HKH tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn và đồng chí Phạm Thị Hòe biểu dương, đánh giá cao kết quả HKH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị HKH tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động theo hướng ngày càng phong phú, đa dạng; tăng cường củng cố, phát triển tổ chức hội khuyến học các cấp, nâng cao năng lực công tác của cán bộ hội và hội viên; thực hiện tốt việc liên kết, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng xã hội nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động khuyến học; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những gương sáng tự học tập, tự lập thân, lập nghiệp, những điển hình trong phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập...

Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên BCH khóa IV là 33 đồng chí. Tại Đại hội bầu 30 đồng chí (khuyết 3 đồng chí tại các huyện: Nậm Pồ, Mường Ảng và huyện Điện Biên) vào Ban Chấp hành HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 -2024; bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội; 3 đồng chí vào Ban kiểm tra. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái cử giữ chức Chủ tịch HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban Chấp hành HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Trung ương HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho HKH tỉnh và HKH huyện Điện Biên; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014 - 2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho HKH tỉnh có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước Khối - Cụm thi đua năm 2018.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo HKH tỉnh đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top