“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ cả nước

17:50 - Thứ Bảy, 05/10/2019 Lượt xem: 12369 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (5/10), Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, đoàn các cấp đã tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm, như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; xung kích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; tổ chức các đội tình nguyện tri thức trẻ tham gia xây dựng NTM và tham gia xây dựng đoàn, hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong 10 năm qua, tuổi trẻ cả nước đã triển khai làm mới gần 10.900km đường giao thông nông thôn; xây mới 2.116 cầu nông thôn, xóa gần 12.600 ngôi nhà tạm; phát triển 890 hợp tác xã, hơn 2.000 tổ hợp tác thanh niên, gần 17.220 câu lạc bộ kinh tế thanh niên; xây mới và sửa chữa 1.630 nhà văn hóa… Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM đã triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ cả nước, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham gia xây dựng NTM; khó khăn, vướng mắc và giải pháp trọng tâm để huy động, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng NTM, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Qua nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu, hội nghị thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2019 - 2020, trong đó tập trung vào các nội dung, như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chung tay tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao thu nhập và giảm số lượng hộ nghèo do thanh niên làm chủ; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top