Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên”

Trao 45 giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

11:29 - Thứ Sáu, 11/10/2019 Lượt xem: 12487 In bài viết

ĐBP - Ngày 11/10, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên” tổ chức lễ trao giải cho các cá nhân, tập thể có tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi...

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho thí sinh.

Sau 9 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận 6.056 bài thi; trong đó, 140 bài được vào vòng chung khảo. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhìn chung bài thi đảm bảo đúng yêu cầu, nhiều bài được đầu tư công phu, sưu tầm nhiều tư liệu, nội dung, hình ảnh phong phú, trình bày đẹp mắt, chất lượng… Điển hình như các bài dự thi thuộc: Đảng ủy Công an tỉnh; Thành ủy Điện Biên Phủ; Huyện ủy Tủa Chùa; Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh… Các thí sinh tham gia cuộc thi có nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó cao tuổi nhất là 76 tuổi; nhỏ tuổi nhất 12 tuổi…

Ban Tổ chức đã trao 38 giải cá nhân, gồm: 1 giải nhất (thí sinh Đậu Văn Lãm, Công an TP. Điện Biên Phủ), 5 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích, 2 giải phụ (giải trao cho người cao tuổi nhất và người thấp tuổi nhất tham gia cuộc thi). Ban Tổ chức cũng trao 7 giải tập thể, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích (giải nhất trao cho Đảng ủy Công an tỉnh).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đã phát động, tham gia cuộc thi; đồng thời coi đây là cuộc sinh hoạt chính trị ý nghĩa, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, niềm tin, ý thức, trách nhiệm, cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới. Cuộc thi đã có được kết quả tốt, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, để lại những tình cảm tốt đẹp, sâu đậm về mảnh đất, con người Điện Biên.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top