Đẩy mạnh tuyên truyền 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

14:23 - Thứ Năm, 24/10/2019 Lượt xem: 10779 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (24/10), đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 11, với sự tham gia của 422 điểm cầu trong cả nước, trong đó có trên 200 điểm cầu cấp xã. Tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng trên 40 đại biểu là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; thường trực cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc và báo cáo viên cấp tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ ra 10 nội dung nhiệm vụ trọng tâm mà báo cáo viên các cấp cần quan tâm và tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới, cụ thể là: Những kết quả của hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa XII; thông tin về kỳ họp thứ XIII, Quốc hội khóa XIV; thành tựu kinh tế - xã hội, nhất là những kết quả, chỉ tiêu nổi bật; kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Việt Nam với vai trò là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; công tác tham mưu, triển khai tổ chức một số sự kiện quan trọng: Ngày Quốc phòng toàn dân, thành lập QĐND Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN; cuộc thi báo cáo viên… Trong đó, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề liên quan đến tinh hình biển đông; quan điểm rõ ràng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ưng đặc biệt lưu tâm.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này, lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thông tin những nội dung quan trọng của Chuyên đề “Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình hình mới”. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm đảm bảo cho quân đội có thể hoàn thành tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Chuyên đề nhấn mạnh và khẳng định rõ: Bốn yếu tố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn bó chặt chẽ với nhau trong chủ trương, phương hướng xây dựng QĐND thời kỳ mới; trong đó, xây dựng quân đội cách mạng là cơ sở nền tảng để thực hiện thành công các yếu tố còn lại.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng được thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa XII.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top