Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào

18:57 - Thứ Bảy, 26/10/2019 Lượt xem: 11664 In bài viết

ĐBP - Ngày 26/10, Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). Dự buổi lễ có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và gần 300 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia quân sự quân tình nguyện Lào đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Mừng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - tỉnh Điện Biên.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; đồng thời khẳng định vận mệnh hai dân tộc Việt Nam - Lào gắn bó với nhau trong dòng chảy lịch sử, phát triển thành mối quan hệ đặc biệt, hiếm có. Hơn 40 năm kề vai, sát cánh cùng quân đội và nhân dân Lào chiến đấu đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược và đã có hơn 500.000 quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ quốc tế trên các chiến trường bên nước bạn Lào. Để giành được thắng lợi vẻ vang, giải phóng đất nước Lào, ngày 2/12/1975 đã có khoảng 45.000 cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh trên chiến trường Lào. Đến nay vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm được thông tin để đưa các anh trở về đất mẹ.

Riêng tỉnh Điện Biên, có hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên chiến trường Lào. Nay trở về với đời thường, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống Điện Biên phủ anh hùng, quyết tâm vun đắp và thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết giữa 2 nước “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Mừng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ, tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. Bên cạnh đó, động viên các hội viên trên mọi lĩnh vực; thực hiện tốt vai trò trong việc củng cố, tăng cường và phát huy tình hữu nghị đoàn kết giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng và 2 nước: Việt Nam - Lào nói chung.

Tin, ảnh: Quang Hưng
Bình luận
Back To Top