Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

11:39 - Thứ Năm, 14/11/2019 Lượt xem: 11139 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (14 – 15/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thị, thành ủy.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lò Văn Muôn nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Qua đó nâng cao kiến thức, nghiệp vụ để các đồng chí thường trực cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây là dịp để trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và lĩnh vực công tác.

Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương xác định đây là lĩnh vực rất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là: Kết luận số 32 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự; Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố cáo…

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương trong lĩnh vực trên; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top