Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tuần Giáo

20:28 - Thứ Năm, 12/12/2019 Lượt xem: 11470 In bài viết

ĐBP - Ngày 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu, có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tuần Giáo sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tuần Giáo.

Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Sùng A Hồng, ĐBQH tỉnh, báo cáo tóm tắt tới cử tri những nội dung chính, những quyết sách, dự án luật quan trọng được thông qua trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng thời, thông báo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp vừa qua. Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đảm bảo đúng đủ thời gian hoạt động tại kỳ họp. Trước trong và sau kỳ họp Đoàn đều tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến gửi đến Quốc hội. Ngoài ra, trong kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tích cực tham gia thảo luận tổ, thảo luận ở hội trường…

Cử tri huyện Tuần Giáo có nhiều ý kiến liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa đường giao thông, đường dân sinh, hệ thống thoát nước, lưới điện quốc gia… cho các xã, bản ở vùng sâu, vùng xa. Vấn đề khó khăn y tế tại các xã: Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông cũng được cử tri hết sức quan tâm và đề nghị mở lại phòng khám đa khoa khu vực này. Cử tri đại diện cho các xã: Phình Sáng, Tênh Phông nêu ý kiến về tình trạng con em học đại học, học đại học theo diện cử tuyển về không xin được việc làm nên khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động, khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Cử tri thị trấn Tuần Giáo có ý kiến về việc xóa điểm đen giao thông trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại… Nhiều vấn đề về sinh kế cũng được cử tri quan tâm, như: Cử tri xã Nà Sáy kiến nghị về lợi tức từ góp đất trồng cây cao su còn thấp; người dân bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo thiếu ruộng sản xuất…

Cử tri thị trấn Tuần Giáo phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Sau khi tổng hợp các ý kiến của cử tri, đồng chí Trần Văn Sơn thông báo làm rõ thêm một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, giải thích để cử tri hiểu thêm về các vấn đề học nghề, giải quyết việc làm; phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để thoát nghèo, làm giàu chính đáng… Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện, đồng chí Trần Văn Sơn giao cho lãnh đạo UBND huyện ghi nhận, tổng hợp để xây dựng kế hoạch giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top