Hợp tác Việt Nam - các nước

14:38 - Thứ Năm, 19/12/2019 Lượt xem: 7905 In bài viết

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Ðại sứ Vê-nê-xu-ê-la mới được bổ nhiệm T.Mô-rê-nô dẫn đầu đoàn đại biểu Ðại sứ quán Vê-nê-xu-ê-la đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la.

Tham gia đoàn có các đại diện của Ban Ðối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la. Nhân dịp này, đoàn tới thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Tối 17-12, tại thành phố Ten A-víp, Ðại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Ðại sứ Việt Nam tại I-xra-en Ðỗ Minh Hùng khẳng định, Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước; kết hợp kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hàn Quốc, Ðại tá Ðinh Hùng Tuấn nhấn mạnh trong 75 năm phát triển, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế; là tài liệu quan trọng để nâng cao sự hiểu biết về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam.

Chiều 18-12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm và tham dự Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ cùng Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Ð.Xtin-oen đang ở thăm Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng...

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại Biển Ðông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Ðông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Ðông (COC) có ý nghĩa, hiệu quả và thực chất.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top