Điện Biên, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

14:51 - Thứ Bảy, 28/12/2019 Lượt xem: 10743 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019, triển khai kế hoạch năm ATGT 2020. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, trong đó, trọng tâm là triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm ATGT 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn quốc năm 2019 giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, so với năm 2018, số vụ TNGT giảm 939 vụ (giảm 5,06%), số người chết giảm 587 người (7,15%), số người bị thương giảm hơn 934 người (6,42%), mức giảm sâu nhất kể từ năm 2014 đến nay. Đặc biệt, số người chết do TNGT trong năm 2019 ở mức dưới 8.000 người, tương đương với mức năm 2000, trong khi số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tăng gấp 9 lần (từ 7 triệu xe lên 63 triệu xe).

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tình hình trật tự ATGT năm 2019 cơ bản ổn định, công tác tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm ATGT được tăng cường, ý thức đại bộ phận người tham gia giao thông cơ bản được nâng lên, hạ tầng giao thông cũng được cải thiện đáng kể, TNGT được ngăn chặn có hiệu quả. Tính từ ngày 16/12/2018 - 15/12/2019, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 26 người và bị thương 35 người. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí: giảm 3 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương. Nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu do: người tham gia giao thông lái xe không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng không chú ý quan sát, vượt sai quy định, không làm chủ tốc độ khi lái xe, lái xe trong tình trạng say rượu; tình trạng lấn chiếm vi phạm quy định bảo vệ hành lang ATGT đường bộ vẫn xảy ra…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Chủ đề của năm an toàn giao thông 2020 là “Đã uống rượu, bia không lái xe” với mục tiêu giảm TNGT từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2019; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Do đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự ATGT; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, tiếp tục ra quân xử lý hiệu quả vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT tại các đô thị, thành phố.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top