Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

17:09 - Thứ Tư, 15/01/2020 Lượt xem: 8003 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020.

Đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2019 cho thấy, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm cũng như phương pháp thực hiện; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp được nâng lên, từng bước đổi mới năng lực quản lý, điều hành; đạo đức công vụ được chấn chỉnh, văn hóa công sở được quan tâm xây dựng, kiểm tra, giám sát. Ban dân vận các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện vai trò giám sát, phản biện, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 với chủ đề “Năm dân vận khéo”. Trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh công tác dân vận; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận kết quả công tác dân vận năm 2019 của cả hệ thống chính trị; đồng thời đề nghị Ban dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư thiết thực, hiệu quả. Phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top