Hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch Covid-19

17:54 - Thứ Tư, 19/02/2020 Lượt xem: 10681 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Lại Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ứng phó với dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn quân. Theo đó, toàn quân đã thành lập, kiện toàn 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, 14 tổ chuyên khoa tăng cường của các bệnh viện quân y, 5 đội phòng, chống dịch, 154 tổ phòng, chống dịch, 20 đội cơ động phòng, chống dịch của các bệnh viện; chuẩn bị 1.500 giường sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị người bệnh. Quân đội cũng huy động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị toàn quân chuẩn bị doanh trại, cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ cho việc tiếp nhận, cách ly khoảng 37.200 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch trở về Việt Nam…

Đối với tỉnh Điện Biên, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động thực hiện các phương án phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Chuẩn bị địa điểm bố trí đón tiếp, cách ly đối với người lao động ở nước ngoài trở về địa phương. Bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, phương tiện kỹ thuật y tế như phòng xét nghiệm, chụp xquang, điện tim, tiểu phẫu... và bảo đảm gần 500 giường nằm ở các đơn vị, sẵn sàng phục vụ việc cách ly...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, nhấn mạnh: Lần đầu tiên quân đội ra quân trên quy mô toàn quốc để ứng phó dịch bệnh. Đây là hoạt động tối cần thiết không chỉ để phòng, chống dịch bệnh lần này mà còn là cuộc tổng diễn tập hết sức cần thiết. Qua đó, rút ra những bài học để tổ chức phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trong tương lai. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng với vai trò nòng cốt của quân đội, với sự chung sức đồng lòng của cả nước, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19. 

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top