Huyện Mường Ảng

Đại hội điểm Đảng bộ xã Ẳng Cang thành công tốt đẹp

16:48 - Thứ Tư, 26/02/2020 Lượt xem: 8997 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (25 - 26/2), Đảng bộ xã Ẳng Cang tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Mường Ảng chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ẳng Cang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ xã Ẳng Cang cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đã xác định; kinh tế từng bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39,86% (giảm 25,32% so với năm 2016). Cơ sở hạ tầng được quan tâm phát triển, đảm bảo phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục được củng cố, nâng cao chất lượng. Các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống vật chất nhân dân được cải thiện. Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 97 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 335 đảng viên; gần 86,4% cán bộ chủ chốt, công chức xã đã qua đào tạo chuyên môn; hơn 68% đã qua đào tạo lý luận chính trị… Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền được tăng cường…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội đề ra 15 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, như: hằng năm giảm tỷ lệ nghèo từ 4 - 5%; giữ vững tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 550ha, sản lượng 3.493,5 tấn; lương thực bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 503kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 - 23 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 60 - 70 đảng viên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân xã Ẳng Cang nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung bàn thảo các mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới bảo đảm chính trị; thực hiện đúng quy định, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo dân chủ, trách nhiệm.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội bầu 11 đồng chí (để khuyết 4 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ẳng Cang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Thế Trung tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 31 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mường Ảng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top