Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các đơn vị y tế

12:32 - Thứ Năm, 27/02/2020 Lượt xem: 11237 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (27/2), đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đến thăm Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn nghe báo cáo tóm tắt của các đơn vị về kết quả đạt được năm 2019 và triển khai hoạt động y tế 2 tháng đầu năm 2020, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid – 19). Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả tích cực, nổi bật các đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua cùng nỗ lực tham gia phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế. Đồng chí gửi lời cảm ơn và chúc các cán bộ, nhân viên ngành Y tế, đội ngũ y, bác sĩ nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhân 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020). Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành quả đã đạt được; cố gắng, trách nhiệm trong thời điểm cả nước ra quân phòng, chống dịch Covid - 19…; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và làm chủ kỹ thuật y tế mới; nâng cao thu nhập, mức sống cho cán bộ, y, bác sĩ; tích cực phối hợp phòng, chống dịch bệnh…

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng ngày 27/2 tại các đơn vị: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh xá Quân y 40 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Quý chia sẻ những khó khăn và nỗ lực, cố gắng của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thời điểm nóng về dịch bệnh hiện nay. Tặng hoa các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các cán bộ, y, bác sĩ luôn sáng ngời y đức, mãi là người mẹ hiền của nhân dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top