Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khảo sát và làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

18:26 - Thứ Hai, 02/03/2020 Lượt xem: 10547 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình làm việc tại Điện Biên, chiều nay (2/3) đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia làm trưởng đoàn đã đi khảo sát mốc biên giới và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang về công tác quản lý an ninh khu vực biên giới, quản lý cửa khẩu và quan hệ đối ngoại của Đồn. Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia thăm hỏi, động viên tổ công tác liên ngành tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác quản lý biên giới tại mốc 113, tuyến biên giới Việt – Lào; thăm Trạm Biên phòng cửa khẩu và làm việc với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đồn đã báo cáo Thứ trưởng về công tác phối hợp quản lý an ninh, đối ngoại biên phòng và kiểm soát qua cửa khẩu.

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 28,7km đường biên, với 10 mốc quốc giới. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị nội, ngoại biên địa bàn đơn vị quản lý ổn định; công tác phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới và tuần tra kiểm soát khu vực địa bàn được quan tâm thực hiện.

Riêng năm 2019, Đồn đã tổ chức tuần tra đơn phương 20 lần, tuần tra song phương 13 lần với hơn 300 lượt người tham gia; công tác tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp trên xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới được đẩy mạnh thực hiện; công tác đối ngoại biên phòng, quản lý, kiểm soát cửa khẩu được đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, giao thương và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã kiến nghị với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung về việc bố trí kinh phí tu sửa nhà liên hợp tại cửa khẩu; đầu tư xây dựng khu vực Quốc môn tại cửa khẩu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đạt được trong thời gian qua; đồng thời cho biết sẽ quan tâm xem xét những kiến nghị của Đồn. Thứ trưởng cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ của Đồn cần tiếp tục bám nắm địa bàn, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cửa khẩu quốc tế duy nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong việc quan hệ hợp tác, hữu nghị, giao thương với nước bạn Lào; cùng với đó là kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19 qua cửa khẩu; đảm bảo an ninh khu vực nội và ngoại biên trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top