Hiệu quả việc đưa đảng viên về sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản

15:00 - Thứ Sáu, 27/03/2020 Lượt xem: 9725 In bài viết

ĐBP - Nhằm củng cố và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, bản, đặc biệt là “xóa” bản chưa có đảng viên, Ðảng bộ huyện Mường Nhé giải thể chi bộ cơ quan xã đưa cán bộ, đảng viên “chủ chốt” về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản. Qua đánh giá, việc thực hiện mô hình này không chỉ đóng vai trò là cầu nối ý Ðảng - lòng dân, đảng viên được điều động đã hỗ trợ chi bộ thôn, bản phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng cơ sở.

Ðảng viên Lùng Văn Trưởng (đứng giữa), Chủ tịch HÐND xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé) vận động nhân dân bản Quảng Lâm phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện mô hình giải thể chi bộ cơ quan xã, năm 2015 Ðảng bộ xã Quảng Lâm điều động 16 đảng viên về sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, bản: Trạm Púng, Quảng Lâm, Huổi Sái Lương... Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ðảng ủy xã chia sẻ: Sau gần 5 năm giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản, các đảng viên này đều đã phát huy vai trò, tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ hướng dẫn bà con áp dụng khoa học vào phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo mà mỗi đảng viên còn là “nòng cốt” trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Ðảng xem xét kết nạp. Minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực, luôn “đi trước về sau” của những đảng viên này đó là hiện nay Ðảng bộ xã Quảng Lâm đã “xóa” 5 bản chưa có đảng viên, thành lập mới 8 chi bộ; nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ðảng bộ kết nạp 96 đảng viên mới; riêng năm 2019 kết nạp 19 đảng viên, đa phần là đảng viên người DTTS, nữ giới. Ðặc biệt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm dần qua các năm (còn 42,15%); xã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Sau khi chi bộ cơ quan xã giải thể, đảng viên Lùng Văn Trưởng, Chủ tịch HÐND xã Quảng Lâm được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ bản Quảng Lâm. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lùng Văn Trưởng cho biết: “Thời điểm năm 2015, chi bộ bản Quảng Lâm có 22 đảng viên; việc sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế, chưa tập hợp được ý kiến đảng viên... Ngay khi về sinh hoạt, tôi đã trực tiếp tham gia ý kiến, thảo luận, tập trung làm rõ những mặt còn yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên... tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Hiện chi bộ có 27 đảng viên. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chi bộ đã tập hợp, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo xuống còn 4/98 hộ”.

Ðể “xóa” bản chưa có đảng viên, thành lập mới các chi bộ, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản vùng cao, biên giới..., ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã bàn thảo và đưa ra nhiều giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn từng địa phương. Trong đó, giải pháp mang tính chiến lược đó là luân chuyển cán bộ huyện về làm bí thư các xã vùng cao, khó khăn; đồng thời bồi dưỡng nguồn tại chỗ. Ðảng bộ các xã đã chủ động giải thể chi bộ cơ quan xã, giới thiệu đảng viên là cán bộ, công chức xã có kinh nghiệm về các thôn, bản chưa có đảng viên, chi bộ ghép để trực tiếp lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn tạo nguồn phát triển đảng viên.

Từ năm 2015 đến nay, Ðảng bộ các xã đã tiến hành giải thể 10 chi bộ cơ quan xã; giới thiệu 178 đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản vùng cao, biên giới. Ðặc biệt, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức phối hợp với các ban xây dựng Ðảng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong công tác sinh hoạt chi bộ. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; kiện toàn sắp xếp lại một số tổ chức đảng, bố trí những đảng viên có trình độ, năng lực, có uy tín, cán bộ, công chức xã là đảng viên kiêm nhiệm bí thư, phó bí thư chi bộ. Qua thực tế kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng ở cơ sở cho thấy, chủ trương đưa đảng viên chủ chốt cấp xã về sinh hoạt tại thôn bản đã mang lại nhiều hiệu quả, phát huy vai trò tổ chức đảng, đảng viên.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top