Ðảng bộ huyện Ðiện Biên sẵn sàng đại hội theo kế hoạch

10:34 - Thứ Hai, 27/04/2020 Lượt xem: 8318 In bài viết

ĐBP - Sau khi hoàn thành tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, huyện Ðiện Biên đang tập trung triển khai các nội dung chuẩn bị cho Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặc dù bị ảnh hưởng, gián đoạn bởi dịch bệnh, nhưng công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo Ðại hội diễn ra trong tháng 5 theo đúng kế hoạch.

Ðến ngày 27/3 đã có 62/62 chi, đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ huyện Ðiện Biên hoàn thành việc tổ chức đại hội. Ðánh giá về công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, Huyện ủy Ðiện Biên đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Trong báo cáo tiến độ và kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở của Huyện ủy Ðiện Biên (ngày 6/4), nêu rõ: Công tác xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo có chất lượng; việc điều hành tại đại hội khá tốt; việc thảo luận và thông qua các báo cáo, nghị quyết đại hội diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, có tính xây dựng; công tác nhân sự chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình… Tuy nhiên còn 27 chi đảng bộ chuẩn bị nhân sự chưa đảm bảo cơ cấu, số lượng, phải chờ bổ sung sau đại hội. Nguyên nhân là một số vị trí cơ cấu vào cấp ủy nhưng chưa có nhân sự hoặc nhân sự dự kiến chưa đảm bảo về tiêu chuẩn theo quy định. Qua đó, Huyện ủy Ðiện Biên rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cũng như Ðại hội Ðảng bộ huyện. Về công tác nhân sự, cùng với việc tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện trong suốt nhiệm kỳ qua theo quy hoạch, Ban Chấp hành (BCH) Ðảng bộ huyện đã thông qua Ðề án Nhân sự tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðã thực hiện thành công quy trình (5 bước) nhân sự cấp huyện đối với các trường hợp tái cử cấp ủy và lần đầu tham gia cấp ủy. Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên Phạm Ðức Toàn cho biết: Có thể nói nguồn nhân sự chuẩn bị Ðại hội, riêng về giới thiệu tham gia BCH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ tới rất dồi dào, có thể 3 người chọn 1. Trên cơ sở tiêu chí, tiêu chuẩn của Trung ương, đã chuẩn bị được 41 nhân sự trong quy hoạch, có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thể giới thiệu tham gia BCH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó 14 đồng chí lần đầu được giới thiệu tham gia.

Cùng với công tác nhân sự thì việc xây dựng văn kiện đại hội vô cùng quan trọng. Ðến nay, các dự thảo văn kiện đại hội đã cơ bản hoàn thành và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Ðược biết báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên đã qua 5 lần dự thảo, nhận hàng trăm ý kiến đóng góp, bổ sung. Ðể hoàn thiện báo cáo đầy đủ, dân chủ, khách quan, huyện Ðiện Biên đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến, như: Hội nghị cán bộ toàn huyện; Hội nghị BCH mở rộng; Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí; gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ hiện đang công tác tại các cơ quan tỉnh; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị, tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý trình đại hội đảng cấp mình theo quy định; gửi xin ý kiến các đồng chí ủy viên… Tại các hội nghị có trên 40% đại biểu có ý kiến tham gia tại hội trường, còn lại các đại biểu có ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo gửi lại Tiểu ban Văn kiện. Căn cứ vào nội dung các ý kiến tham gia, BCH đã xem xét, tiếp thu và lựa chọn để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo văn kiện, đảm bảo nội dung phù hợp, sát tình hình thực tế của huyện trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

Các nội dung chuẩn bị khác cho đại hội về hậu cần, phục vụ, tuyên truyền, khánh tiết, bảo vệ cũng đang được gấp rút triển khai. Trong thời điểm này, công tác tuyên truyền đặc biệt được quan tâm. Mỗi xã đều căng treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở, hội trường và mặt đường, mỗi xã lắp đặt 1 - 2 cụm pano cổ động, tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại trung tâm xã hoặc trục đường chính. Ngoài ra, việc tuyên truyền lưu động, mở chuyên trang trên trang thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh các xã cũng được đẩy mạnh, tăng số lượng, thời lượng. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng từ cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top