Bộ Nội vụ đề xuất nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong cả nước

14:11 - Thứ Hai, 27/04/2020 Lượt xem: 8195 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” (gọi tắt là Đề án). Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị; tại điểm cầu Điện Biên đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Báo cáo của Bộ Nội vụ, hiện nay cả nước có 14 cơ quan Trung ương, 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện thực hiện Đề án. Trong số 14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm, 12 cơ quan đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng. Đối với 22 tỉnh, thành thuộc diện thí điểm, có 17 địa phương đã tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng. Qua đánh giá của các cơ quan quản lý, những người trúng tuyển, được bổ nhiệm vào vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có đức, có tài làm chuyển biến mọi mặt của tổ chức, cơ quan, đơn vị người đó lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện còn tồn tại một số hạn chế, như: Thời gian tổ chức thi tuyển kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động khác của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị; việc chuẩn bị, chỉ đạo nội dung thi tuyển chưa đầy đủ, có những điểm chưa cụ thể, rõ ràng; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện có lúc chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc xử lý một số tình huống phát sinh khi tổ chức thi tuyển còn lúng túng.

Trên cơ sở những mặt ưu điểm, hạn chế, đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở kết quả 3 năm thực hiện Đề án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, việc thí điểm chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thông qua thi tuyển là chủ trương đúng đắn của Đảng, cần tiếp tục được thực hiện thí điểm, đúc rút kinh nghiệm và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để nhân rộng trong hệ thống chính trị trên cả nước. Bộ Nội vụ sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cần thiết theo thẩm quyền đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện tổng kết Đề án vào cuối năm 2022, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trong cả nước.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top