Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

17:31 - Chủ Nhật, 10/05/2020 Lượt xem: 9186 In bài viết

ĐBP - Sau gần 2 ngày (9 - 10/5) làm việc, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm tinh giản biên chế; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng số lượng học sinh/lớp, tăng số lớp/trường, sáp nhập các điểm trường mầm non, phổ thông có quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo, thực hiện rà soát, sắp xếp lại trường, lớp học, ổn định tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập, tiết kiệm biên chế, tăng hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Trong nhiệm kỳ, đã sáp nhập 102 trường, trung tâm thành 55 đơn vị, giảm 46 đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở, đến nay, toàn tỉnh có 335/495 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 69%, vượt gần 8% so với mục tiêu Nghị quyết. Ngoài ra, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Với nỗ lực và cố gắng của cán bộ, đảng viên, nhân viên, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở có 2 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 7 Nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 2 tập thể được nhận cờ thi đua, 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ… 5 năm qua, Đảng bộ kết nạp 40 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 169 đồng chí. Qua đánh giá hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên; lãnh đạo thực hiện phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng đảm bảo tính bền vững, đạt chuẩn và từng bước hiện đại. Đảng bộ cũng đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu như: 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng các cấp; hàng năm 100% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp được 3 - 4 đảng viên mới…

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí (để khuyết 1 đồng chí); đồng chí Nguyễn Văn Kiên tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 16 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top