TP. Ðiện Biên Phủ

Sẵn sàng cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08:59 - Thứ Sáu, 12/06/2020 Lượt xem: 8550 In bài viết

ĐBP - Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ hiện có 50 tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc, trong đó 30 chi bộ và 20 đảng bộ (298 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 6.811 đảng viên. Ðể công tác tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, những ngày này Thành ủy Ðiện Biên Phủ đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức thành công đại hội; hướng tới Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Nà Tấu khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội Ðảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện và các điều kiện để tổ chức đại hội; đảm bảo tính thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch theo đúng quy định. Ðể chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết tiến hành Ðại hội Ðảng bộ lần thứ VII, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban, như: Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban bảo vệ; tiểu ban hậu cần; tiểu ban nhân sự; tiểu ban nội dung và các tổ giúp việc.

Ðồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ðiện Biên Phủ cho biết: Xác định công tác chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ VII cũng như Ðại hội Ðảng bộ cơ sở là một trong những nội dung quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy Ðiện Biên Phủ đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy, phối hợp với cấp ủy cơ sở tập trung rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ thành ủy đưa vào quy hoạch những cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên còn đủ tuổi, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị tốt để chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Ðồng thời, giao Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên tham mưu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể và công khai kết quả. Cùng với đó, đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ðể chủ động phương án nhân sự, Thành ủy đã kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban Chấp hành Ðảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Ðặc biệt, từ ngày 1/1/2020, Ðảng bộ thành phố tiếp nhận thêm 4 tổ chức Ðảng từ huyện Ðiện Biên chuyển về. Do đó, công tác chuẩn bị nhân sự ở các đảng bộ này còn một số khó khăn vướng mắc nhất định, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay mọi vấn đề về nhân sự nói riêng và công tác chuẩn bị cho đại hội nói chung đều diễn ra thuận lợi và đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Hiện 4/4 xã đã tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðể chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố diễn ra vào tháng 8, ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội, thời gian này Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra các tổ chức Ðảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu kiện, tố cáo; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Công tác tuyên truyền hướng tới đại hội Ðảng bộ thành phố đang được đẩy mạnh tạo không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hướng về đại hội. Tích cực chỉ đạo 50 tổ chức cơ sở Ðảng đại hội theo đúng kế hoạch. Với sự chỉ đạo sát sao, tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trách nhiệm, các tổ chức cơ sở đảng đã đại hội thành công, nghị quyết đại hội đưa ra đúng với tinh thần hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu đi dự đại hội Ðảng bộ thành phố tại các tổ chức cơ sở Ðảng đã đại hội đạt kết quả cao, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là công tác nhân sự và báo cáo chính trị, hi vọng rằng Ðại hội Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp và đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng TP. Ðiện Biên Phủ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Hoàng Linh
Bình luận
Back To Top