Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở

09:16 - Thứ Hai, 22/06/2020 Lượt xem: 7424 In bài viết

ĐBP - Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, đến ngày 18/6 đã có 79/83 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đánh giá của Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối, các chi, đảng bộ cơ sở bám sát kế hoạch chỉ đạo đại hội của Ðảng ủy Khối, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, đúng nguyên tắc. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các cấp ủy cơ sở chú trọng, tuyên truyền sâu rộng tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ðồng chí Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Ðảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Gia Kiệt

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ðể đảm bảo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Ðảng bộ thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối chọn Ðảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên đại hội điểm. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối tiến hành rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức, điều hành đại hội đại trà cấp cơ sở. Và việc tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở là bước khởi đầu thuận lợi đối với các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Ðảng bộ khi tổ chức đại hội. Ðảng ủy Khối cũng tích cực chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành tổ chức đại hội, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Trên cơ sở đó các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Việc xây dựng và thảo luận văn kiện đại hội được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Các báo cáo chính trị cơ bản đánh giá đúng và toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, thể hiện được ý chí, mục tiêu và khát vọng phát triển. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nguồn nhân sự được tổ chức khảo sát lấy ý kiến trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ của từng chi, đảng bộ cơ sở. Cơ bản các đại hội cấp cơ sở bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Ðiều lệ Ðảng và Quy chế bầu cử trong Ðảng.

Ðối với những chi, đảng bộ còn khó khăn về công tác nhân sự đều được Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối hướng dẫn thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Kết quả, có 69/79 chi, đảng bộ cơ sở bầu được đủ cấp ủy, bí thư, phó bí thư; 10 chi, đảng bộ bầu khuyết bí thư; 100% chi, đảng bộ bầu đủ số lượng đại biểu chính thức đi dự Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðại hội Ðảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trung tuần tháng 6 vừa qua trong không khí phấn khởi, dân chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng bộ, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ XVIII đề ra đã hoàn thành và vượt. Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ kết nạp mới 14 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Ðảng bộ lên 53 đảng viên. Hàng năm gần 95% đảng viên trong Ðảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, nhân sự được lựa chọn kỹ càng; với số phiếu bầu tập trung, tín nhiệm cao 7 đồng chí được bầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bầu khuyết chức danh Bí thư Ðảng ủy).

Ðồng chí Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm, trong tổng số 83 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Ðảng bộ Khối, tới nay 79 chi, đảng bộ đã tổ chức đại hội; 3 chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Ðảng ủy nhất trí không tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là Chi bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Công ty Cổ phần Tư vấn và Ðầu tư xây dựng Ðiện Biên do sáp nhập và giải thể chi bộ; còn lại duy nhất Ðảng bộ Công ty Ðiện lực Ðiện Biên chưa tổ chức đại hội do liên quan đến nhân sự, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/6. Như vậy, đại hội cấp cơ sở của Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ hoàn thành đúng Kế hoạch số 59 về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị mà Ðảng ủy Khối đề ra (hoàn thành trước ngày 25/6).

Việc hoàn thành tốt đẹp đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Ðại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top