Khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22:14 - Thứ Sáu, 26/06/2020 Lượt xem: 7704 In bài viết

ĐBP - Hội nghị giao ban khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chiều nay (26/6). Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị giao ban cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, khối cơ quan  MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai, thực hiện tích cực. MTTQ và đoàn thể các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền cùng cấp những vấn đề nảy sinh. Đặc biệt, trước tình hình đại địch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua, khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện giãn cách xã hội, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ được trên 2,3 tỷ đồng và nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh 6 tháng cuối năm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tập trung khc phục những hạn chế, có giải pháp cụ thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Trong đó, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đề ra, mỗi cơ quan, đơn vị phải tích cực, chủ động xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu đã xác định. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tích cực lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyết Anh
Bình luận
Back To Top