Bế mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

10:36 - Thứ Tư, 15/07/2020 Lượt xem: 5454 In bài viết

Chiều 14-7, tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, những nội dung đề ra của phiên họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành. Sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ tiếp tục thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ chuẩn bị dự án, nội dung trình xem xét, cho ý kiến tại phiên họp sau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả của kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, các cơ quan liên quan cần tích cực chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ mười.

* Trước đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa.

Tổng hợp các ý kiến, phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc sách giáo khoa không thuộc mặt hàng Nhà nước định giá theo quy định trong Luật Giá, do đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có thẩm quyền bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa như Tờ trình của Chính phủ.

“Chính phủ cần đánh giá, rà soát lại về vấn đề nêu trên để báo cáo Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc sửa đổi Luật Giá”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top