Vinh danh 60 nông dân điển hình tiên tiến

12:41 - Thứ Tư, 22/07/2020 Lượt xem: 6815 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (22/7), Hội Nông dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020) và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020. Các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân tỉnh nói riêng; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, tổ chức hội nông dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội nông dân triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực. Nội dung thi đua thể hiện rõ nét ở các phong trào lớn như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”... Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hội nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên hiến đất, đóng góp công sức, tiền của, ngày công lao động cùng nhà nước xây dựng hệ thống đường giao thông thôn, bản, đưa điện về nông thôn và từng bước bê tông hóa kênh mương… Từ các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu vươn lên giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa, trao chứng nhận cho hội viên nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng và đồng chí Lò Văn Muôn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, tổ chức hội nông dân các cấp trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị tỉnh Điện Biên cần bám sát tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí đậu, đa dạng sinh học trong quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để phát triển bền vững; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tiếp tục xây dựng tổ chức hội, chi hội vững mạnh, phát triển; đồng thời tích cực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, nông dân…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh vinh danh 60 nông dân là hội viên xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào nông dân thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top