Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

16:48 - Thứ Năm, 23/07/2020 Lượt xem: 7396 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (22 – 23/7), Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp trên các chủ trương, giải pháp trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng. Đa số các mục tiêu, chủ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; tăng cường mối quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới của 2 nước Lào và Trung Quốc. BĐBP tỉnh tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho các đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Trận địa tư tưởng của bộ đội được giữ vững; các đồn Biên phòng thật sự là những điểm sáng văn hóa nơi biên giới. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên có chuyển biến vững chắc. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã tổ chức kết nạp 81 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn biểu dương những thành tích nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đảng bộ BĐBP tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu dự đại hội tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm: Việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phong toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cấp trong công tác nắm và xử lý tình hình trên khu vực biên giới. Tăng cường và giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thảo luận, tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top