Triển khai  kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

14:11 - Thứ Năm, 06/08/2020 Lượt xem: 6827 In bài viết

ĐBP - Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Điện Biên.

Hội nghị thảo luận một số nhóm vấn đề lớn: Các giải pháp để tận dụng hiệu quả cam kết; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; vấn đề về cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của EU; công tác truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và EVFTA nói riêng…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương (cơ quan điều phối việc thực thi Hiệp định EVFTA) trình bày tổng quan về Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA của Chính phủ và những vấn đề các bộ, ngành và địa phương cần lưu ý để bảo đảm thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA. Một số bộ, ngành, địa phương trình bày tham luận về tình hình chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định EVFTA. Đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị những vấn đề liên quan, những tác động trực tiếp đến tính hiệu quả của việc triển khai Hiệp định cũng như tận dụng những cơ hội để doanh nghiệp có thể tham gia vào sân chơi EVFTA.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao hoạt động truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và EVFTA nói riêng để nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan và các hiệp hội cần chủ động triển khai tốt đến mọi loại hình doanh nghiệp về EVFTA; doanh nghiệp phải hiểu cặn kẽ hiệp định để triển khai có hiệu quả hơn. Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao tại các doanh nghiệp, đây là yếu tố sống còn trong kinh doanh. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải học hỏi, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng doanh nghiệp để đưa những cam kết trong EVFTA đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vì đây là yêu cầu hàng đầu để sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực ban hành nhiều quy định thuận lợi và tăng cường đầu tư ngân sách Trung ương, thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân, vốn FDI… đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics…

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top