Đồng chí Lê Khánh Hòa tái cử chức Bí thư Đảng bộ huyện Nậm Pồ nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:34 - Thứ Năm, 06/08/2020 Lượt xem: 10780 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày 5-6/8, huyện Nậm Pồ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự đại hội gồm 200 đại biểu đại diện cho 2.408 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II mặc dù nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 11,3%/năm; thu nhập bình quân đạt 16,12 triệu đồng/người/năm (tăng 8,72 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5%/năm. Ðến nay toàn huyện đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 3 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Nậm Pồ đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng 220 công trình (188 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng); toàn huyện có 27 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 12 trường so với năm 2015). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, có 11 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 104,3% so với Nghị quyết)...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Nậm Pồ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đánh giá cao việc Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo và xử lý cán bộ vi phạm. Đồng thời đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút ra những kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gợi ý một số vấn đề mang tính chiến lược, đột phá để Đại hội quan tâm thảo luận.

Đồng chí Phạm Bá Lung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong 15 mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; Đảng bộ Nậm Pồ đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở; cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Nậm Pồ thoát diện đặc biệt khó khăn. Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Ðảng bộ huyện đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực; trong đó, phấn đấu đến hết năm 2025: Tổng giá trị sản xuất đạt 1.301,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 23,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%; tốc độ phát triển đàn gia súc tăng 4%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 44%; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15 - 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tạm y tế xã có chi bộ…

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 32 đồng chí và bầu 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa III đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, bầu bí thư, các phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Lê Khánh Hòa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top