Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:45 - Thứ Sáu, 07/08/2020 Lượt xem: 6917 In bài viết

ĐBP - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 7/8 với sự tham dự của gần 200 đảng viên đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XVII.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, mới phát sinh về ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. An ninh quốc gia và trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án hình sự đều vượt chỉ tiêu đề ra; các loại tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,92% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt kết quả tốt, tạo chuyển biến rõ nét; hằng năm trên 90% tổ chức cơ sở đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…   

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đại hội tập trung thảo luận, thống nhất cao, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung: Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của tỉnh; tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là tại khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về trật tự ATXH; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất cao những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong sạch, liêm chính, gắn bó mật thiết với nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh về ANTT ngay từ cơ sở; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh…

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XVII; Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh được đại hội tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top