Đảng bộ Điện Biên Đông đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:05 - Thứ Năm, 13/08/2020 Lượt xem: 7955 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (12 - 13/8), 193 đại biểu đại diện cho hơn 3.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Điện Biên Đông dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu khó nhưng kết quả đạt cao như: Xây dựng nông thôn mới đạt 325%; giảm nghèo đạt trên 101%; khai hoang ruộng nước đạt trên 739%; bình quân mỗi năm kết nạp trên 160 đảng viên mới (đạt 106% mục tiêu Nghị quyết), xóa 5 bản không có đảng viên... Nhờ đó dù là địa bàn miền núi khó khăn song kinh tế của huyện cơ bản chuyển dịch theo hướng xác định; thu nhập bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt trên 11,6 tỷ đồng; dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 45,5% (bình quân giảm 5%/năm)...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đổi mới tạo đột phá trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, quyết tâm sớm đưa huyện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Văn Muôn biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên Đông đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Điện Biên Đông cần tập trung khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo quy hoạch; nâng cao chất lượng các dự án trên địa bàn, đặc biệt các dự án đầu tư công; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là chăm lo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chủ động nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI gồm 31 đồng chí (khuyết 8 đồng chí kiện toàn sau); bầu 22 đại biểu chính thức (2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Vừ A Bằng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top