Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

18:41 - Thứ Bảy, 15/08/2020 Lượt xem: 6544 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra linh xa. Ảnh: ĐĂNG KHOA.

12 giờ 30 phút ngày 15-8, Ban Tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tại Lễ an táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN. 

14 giờ 30 phút: Kết thúc lễ an táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ an táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN. 

14 giờ 20 phút: Sau các nghi thức truyền thống, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia quyến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã thả hoa, đi quanh phần mộ, tiễn biệt đồng chí lần cuối. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thực hiện nghi thức thả hoa xuống nơi an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN. 

14 giờ 15 phút: Trước khi hạ huyệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã phát biểu, thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn với gia đình đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN. 

14 giờ 10 phút: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được chuyển ra địa điểm an táng.

14 giờ 05 phút: Đoàn xe đã đến nghĩa trang Mai Dịch- Hà Nội.

Linh xa đi qua các tuyến đường chính ở Hà Nội (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Người dân đứng hai bên đường đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 

Linh xa rời khỏi nhà tang lễ (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

13 giờ 15 phút: Lễ di quan đồng chí Lê Khả Phiêu bắt đầu. Đội nghi lễ tiến hành lễ di quan đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra linh xa.

Đội nghi lễ tiến hành lễ di quan đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: VOV) 

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được đưa lên linh xa (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 

13 giờ 03 phút: Lễ truy điệu kết thúc. Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện gia đình đi vòng quanh linh cữu.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện gia đình đi vòng quanh linh cữu. (Ảnh: VOV) 

13 giờ 01 phút: Đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu cảm ơn. 

Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm ơn (Ảnh: VOV) 

Trong lời tiễn biệt, con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào khi phải xa người cha, người ông trong gia đình- một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cách mạng, sống trọn nghĩa, vẹn tình. Trong công việc và cuộc sống, luôn lấy chữ tâm làm trọng. 
Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng bày tỏ niềm tự hào và xin hứa sẽ sống đúng như những lời cha đã dạy; Mong ông thanh thản về với cõi vĩnh hằng- nơi đó không còn chiến tranh, luôn ấm tình đồng đội và cha ông đã để lại dấu ấn của những năm tháng cống hiến không mệt mỏi.
 

Thủ tướng khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

12 giờ 40 phút: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đọc lời điếu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Khả Phiêu- một người được tôi luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, trải qua các thời kỳ chiến đấu và xây dựng đất nước, tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội... 

Thủ tướng nhấn mạnh, ở vị trí nào, đồng chí cũng luôn thương yêu đồng bào, đồng chí, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, sâu sát địa phương, cơ sở và có nhiều chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu bắt đầu. Ảnh: TTXVN. 

12 giờ 30 phút: Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu diễn ra tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Dự lễ truy điệu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: VOV) 

Gia quyến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: VOV) 

Đồng chí Trương Hòa Bình cho biết, trong hai ngày qua đã có 946 đoàn viếng, hơn 11.000 người tới viếng đồng chí Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ quốc gia, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa; có 27 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia đã tới viếng. 

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 

Đúng 12 giờ 30 phút: tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra trang nghiêm và trọng thể. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cùng các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh tại lễ truy điệu. Ảnh: QUANG QUÝ. 

Tham dự có đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, cựu chiến binh, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo đến dự.

Tại đây, các đồng chí đã cùng thắp nén hương tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong sáng nay, nhiều dòng người vẫn tiếp tục đến viếng và tiễn biệt đồng chí Lê Khải Phiêu. Tại hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, trong hai ngày 14 và 15-8, tổng cộng có 238 đoàn với hơn 1.600 người đến viếng và tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam.

Người dân thủ đô Hà Nội chờ tiễn đưa linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Người dân thủ đô Hà Nội chờ tiễn đưa linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.

Cụ thể:

Từ 6 giờ ngày 14-8 đến 13 giờ ngày 15-8, các phương tiện giao thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) không lưu thông trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Từ 6 giờ ngày 14-8 đến 13 giờ ngày 15-8, hạn chế các xe ô-tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô-tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 15-8, hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Trần Phú – Kim Mã – Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên đến Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy) – Cầu Giấy - Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu đến Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch).

P.V (Theo Báo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top