Khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:49 - Thứ Hai, 19/10/2020 Lượt xem: 7056 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (19/10), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các tiểu ban. Đại hội đã thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới của Đảng bộ tỉnh, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Triển khai nhiệm vụ sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chuẩn bị phương án điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội ở các huyện, thị, thành phố, các sở, ban ngành, MTTQ, đặc biệt là kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Đồng thời, dự kiến làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026; đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên Phủ. Thường trực Tỉnh ủy cũng dự kiến chương trình thăm, làm việc với một số huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top