Huyện Ðiện Biên đưa nghị quyết vào cuộc sống

08:58 - Thứ Hai, 02/11/2020 Lượt xem: 5433 In bài viết

ĐBP - Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống là điều được cán bộ, nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại huyện Ðiện Biên, sau khi đại hội được tổ chức thành công, ban chấp hành chi, đảng bộ các cấp đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, phấn đấu hướng đến các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Người dân bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn góp ngày công hoàn thiện công trình, thiết chế văn hóa xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Bảo Anh

Một trong những nội dung mà xã Mường Pồn đang tập trung chỉ đạo, triển khai sau Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tổ chức tháng 3/2020) là phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm nay - khởi đầu nhiệm kỳ bằng những thành quả tích cực. Trong chỉ tiêu đến năm 2025, Ðảng bộ xã cũng đề ra “Tỷ lệ hộ nghèo dưới 12%; hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM”. Ðể hoàn thành được các mục tiêu ấy, ông Chào Anh Nguyên, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: “Ngay sau Ðại hội, Ðảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Ðại hội; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động đến các chi bộ, để chi bộ quán triệt đến từng đảng viên. Trong đó tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết năm 2020, trọng tâm là phấn đấu cơ bản đạt chuẩn xây dựng NTM”. Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của Mường Pồn là 22,8%. Ðến hết 6 tháng đầu năm 2020, theo rà soát thử nghiệm của xã, số hộ nghèo ước còn 16,5%, tiến đến gần hơn tiêu chí hộ nghèo xã NTM. Sau đại hội, xã đã tích cực triển khai các mô hình sản xuất, tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư sinh kế, phát triển chăn nuôi, trồng trọt tăng thu nhập cho người dân. Có thể kể đến như mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi vịt bầu, nhân rộng mô hình trồng sa nhân tím dưới tán rừng với hơn 13ha… Cả xã còn 67 nhà tạm, dột nát. Xã đã vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng được 10 nhà, đang tiếp tục vận động hỗ trợ xây thêm 4 nhà khác cho người nghèo các bản: Huổi Chan 1, Tin Tốc, Mường Pồn 2, Huổi Un, Ðỉnh Ðèo. Với chủ trương ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo là người già neo đơn, người cao tuổi, thực sự cần giúp đỡ. Cán bộ, công chức, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân quân xã… mỗi tháng tổ chức lao động 2 buổi cuối tuần và thêm nhiều buổi đột xuất để quét dọn khuôn viên cơ quan; xuống cơ sở hỗ trợ, hướng dẫn người dân; giúp hộ gia đình chính sách, hộ neo đơn vận chuyển vật liệu, san nền xây sửa nhà cửa… Những tháng đầu nhiệm kỳ tại xã Mường Pồn đang diễn ra thực sự sôi nổi, tích cực.

Tại xã Thanh Nưa, với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay sau Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Ông Lường Văn Hịa, Phó Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: “Những nội dung trên được tuyên truyền, triển khai xuống từng chi bộ để mọi đảng viên đều nắm. Các chi bộ cũng xây dựng quy chế hoạt động riêng để tăng hiệu quả, chất lượng sinh hoạt. Ngoài ra, xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Ðảng ủy phụ trách theo dõi, giúp đỡ các chi bộ trên địa bàn, thường xuyên tổ chức giao ban đến nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo. Các mục tiêu, chỉ tiêu năm, nhiệm kỳ đều đang được tích cực triển khai, phấn đấu, trong đó nội dung lớn là phát triển sản xuất. Ðảng ủy chỉ đạo UBND đẩy mạnh vận động, hướng dẫn, hỗ trợ bà con trồng cây vụ 3 để tăng thu nhập và trồng rau màu trên đất lúa 1 vụ”. Ðến thời điểm này, tại hầu hết các cánh đồng của xã Thanh Nưa, trên những ruộng còn phủ gốc rạ, những luống ngô đã vươn lên xanh tốt. Nhiều diện tích khác thì được cày, đắp luống trồng khoai lang cũng đã vươn dài. Diện tích toàn xã đã gieo trồng 47ha khoai lang, hơn 30ha ngô, 75ha hoa màu các loại… Những nỗ lực ấy đều hướng đến chỉ tiêu đến năm 2025 “tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hàng năm đạt trên 910ha, tăng cường trồng rau màu các loại, gieo trồng cây vụ 3 trên đất lúa” và “tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 6%”.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã được triển khai xuống các cấp cơ sở. Với nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đề ra 7 chương trình hành động với mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể, bao gồm: Ðẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM; tăng cường năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đẩy mạnh phát triển đô thị, trung tâm thương mại các khu vực; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch… Có mục tiêu, phương hướng, giải pháp rõ ràng, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ nhanh chóng đi vào thực tế một cách hiệu quả. Và mục tiêu chung “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân… Mục tiêu “đến năm 2025 huyện cơ bản đạt chuẩn NTM” sẽ không phải là khó chạm đích.

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top