Huyện Mường Ảng tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Lịch Cang

16:32 - Thứ Hai, 02/11/2020 Lượt xem: 5430 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Ảng tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 tại bản Lịch Cang, xã Nặm Lịch.  Đồng chí Vàng Thị Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh dự ngày hội.

Nhân dân bản Lịch Cang múa vòng xòe đoàn kết tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Bản Lịch Cang, xã Nặm Lịch có 161 hộ. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản thường xuyên đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhờ vậy đến nay, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường tại khu dân cư luôn đạt 100%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 99% đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Trong năm 2020, bản có 69% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Thời gian tới, nhân dân bản Lịch Cang tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu 75% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”…

Trong ngày hội, nhân dân Lịch Cang ôn lại kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Mường Ảng sẽ được tổ chức tại 118/118 bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top