SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Thể hiện trách nhiệm đảng viên

09:11 - Thứ Tư, 04/11/2020 Lượt xem: 4638 In bài viết

ĐBP - Sinh hoạt tháng này của chi bộ X. đúng vào dịp các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng được công bố lấy ý kiến toàn dân. Trong buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ đề nghị các đảng viên tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến. Vừa dứt lời, cuối hội trường đã có tiếng xì xèo to nhỏ rằng, cấp Trung ương, vấn đề cả nước, tầm nhìn chiến lược... mình biết gì mà ý kiến. Có đảng viên mạnh dạn hơn nêu ý kiến:

- Tôi nghĩ, đã qua nhiều cấp, vấn đề được bàn thảo, nghiên cứu kỹ lắm rồi. Giờ góp ý, có chăng chỉ các nhà nghiên cứu hay lãnh đạo cấp sở, ngành thôi...

Tiếp ngay sau đó, là ý kiến của đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu, ông B. nói:

- Theo tôi, quan điểm cho rằng đảng viên ở chi bộ thôn, đội như mình không cần nghiên cứu, không tham gia đóng góp và cho rằng mình đóng góp cũng không hiệu quả là chưa hợp lý. Bởi vì, Ðại hội Ðảng toàn quốc là dấu mốc quan trọng, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; mà văn kiện là “linh hồn” của Ðại hội. Lãnh đạo Ðảng cũng nhiều lần khẳng định, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện đại hội là việc hệ trọng, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thể hiện quan điểm nhất quán của Ðảng là “lấy dân làm gốc,” mọi chính sách phát triển đều “vì nhân dân”. Với từng cán bộ, đảng viên, nhân dân; việc nghiên cứu, góp ý vào văn kiện chính là thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của Nhân dân với Ðảng. Kể cả trong trường hợp không góp ý chỉnh sửa đi nữa, thì thể hiện sự đồng thuận cũng rất đáng quý. Ðây chính là một trong những việc làm cho “lòng Dân hợp ý Ðảng”...

Ðồng tình với ý kiến ông B., bí thư chi bộ đội X. trao đổi nhiều hơn:

- Chúng ta cần nhận thức đúng, thực hiện nghiêm túc, gương mẫu hơn việc nghiên cứu tiếp thu, tham gia góp ý với không chỉ Văn kiện Ðại hội Ðảng, mà cần chú ý hơn đến các văn bản, chương trình, kế hoạch, báo cáo khác nữa. Lâu nay, vẫn có tình trạng chỉ đọc, góp ý những nội dung liên quan trực tiếp, trước mắt đến quyền lợi gia đình, chi bộ, thôn bản mình. Còn lại rất nhiều chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước bị lơ là, thờ ơ. Nhiều chủ trương nắm kiểu lơ mơ, nghe qua ở đâu đó; rồi khi vướng mắc mới ý kiến, sai phạm lại xin rút kinh nghiệm, như vậy là chưa gương mẫu. Ðảng viên là người dẫn đường; vậy không nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, sao có thể đi trước làm gương. Trong thời đại 4.0, bên cạnh những cơ hội, thuận lợi khoa học công nghệ mang lại; thế lực thù địch cũng lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền phản động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Ðứng trước nhiều luồng thông tin, đảng viên phải nắm được rõ đúng sai, tốt xấu để định hướng cho quần chúng nhân dân tin, theo Ðảng; chỉ ra âm mưu xấu độc của thế lực thù địch để đấu tranh loại bỏ...

Buổi sinh hoạt đội của chi bộ đội X. kéo dài hơn mọi khi, vì sau ý kiến của bí thư còn có chia sẻ của nhiều đảng viên về thực trạng hoạt động của các thế lực thù địch và sự nguy hại khôn lường nếu đảng viên không vững về tư tưởng, không nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, gương mẫu trách nhiệm trước Ðảng, trước dân... 

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top