Mường Toong đưa nghị quyết vào cuộc sống

09:12 - Thứ Tư, 04/11/2020 Lượt xem: 5394 In bài viết

ĐBP - Ngay sau khi tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể xã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sớm đưa Nghị quyết Ðại hội đi vào cuộc sống. Từ đó, làm thay đổi phương thức sản xuất, tập hợp nhân dân đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, hội viên phụ nữ xã Mường Toong tích cực lao động, sản xuất, vệ sinh môi trường.

Nhiệm kỳ mới với khí thế mới, xác định tiềm năng, thế mạnh, Ðảng bộ xã Mường Toong đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, có tính khả thi cao, nhất là huy động được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, khắc phục khó khăn trong quần chúng nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết mà đại hội đề ra. Trong đó, Ðảng bộ xã phấn đấu nâng tổng sản lượng lương thực đạt 2.192 tấn, bình quân lương thực 329,62kg/người/năm, đến 2025 xã đạt 14 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 3 %/năm; hàng năm có 100% đảng viên, 100% cán bộ, 85% nhân dân được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng các cấp.

Ông Lò Văn Cường, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Toong khẳng định: Xác định việc thực hiện nghị quyết đại hội là lộ trình dài 5 năm, phải thực hiện có kế hoạch, vì thế Ðảng bộ xã Mường Toong đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, ưu tiên thực hiện những nghị quyết có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tránh tình trạng “đổ dồn” vào những năm cuối. Ðể các nghị quyết thực sự đi vào đời sống nhân dân, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðặc biệt, là xã có xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao (69,1%), để vực dậy nền kinh tế, ngoài huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án (Ðề án 79, chương trình 134/CP, 135/CP... ), xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển bền vững, Ðảng bộ xã Mường Toong xác định, xây dựng các mô hình kinh tế gắn liền với rừng đóng vai trò “then chốt”, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Vì thế, ngay khi tiến hành xong đại hội, Ðảng bộ xã đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể xã phối hợp với phòng ban chuyên môn huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch diện tích đất nông - lâm nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển. Xác định việc trồng rừng kinh tế, bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, Ðảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành từ xã đến cơ sở sớm hoàn thiện việc đo đạc, quy chủ, giao đất, giao rừng ngay tại thực địa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nương, đất rừng cho nhân dân để bảo vệ tốt nhất diện tích trồng rừng sản xuất. Ðồng thời, chăm sóc, bảo vệ tốt rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; thực hiện việc khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng kinh tế đối với diện tích nương đã bạc màu; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhân dân chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 37%.

Cùng với đó, để góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp nông thôn, Ðảng bộ xã Mường Toong tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao; chú trọng hình thành, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ðặc biệt hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững... Ðơn cử như trong phát triển chăn nuôi, tận dụng tiềm năng, lợi thế địa hình rộng, nhiều bãi chăn thả, xã đã chú trọng, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa kết hợp xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt; chăn thả có người trông coi. Tận dụng diện tích đất đồi hoang hóa, khô cằn để vận động nhân dân cải tạo trồng cỏ voi đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào cho đàn gia súc, phấn đấu tốc độ phát triển đàn gia súc bình quân 5%/ năm, gia cầm 7%/năm. Hiện nay, xã đang tiếp tục tranh thủ thời cơ, nguồn lực để xây dựng NTM; trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top